10:08, 05/08/2020

Giảm tần suất chạy tàu tuyến Nha Trang - thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 5-8, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm số lượng hành khách đi tàu giảm, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thay đổi tần suất chạy đôi tàu SNT1/SNT2 (thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang) và tạm ngưng chạy các đôi tàu trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang.

Ngày 5-8, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm số lượng hành khách đi tàu giảm, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thay đổi tần suất chạy đôi tàu SNT1/SNT2 (TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang) và tạm ngưng chạy các đôi tàu trên tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang.


Cụ thể, từ ngày 9-8, tàu SNT2 (TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang) chạy các ngày: thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần; từ ngày 10-8, tàu SNT1 (Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh) chạy các ngày: Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Đồng thời, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu SNT3 (Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh) ngày 15-8; tạm dừng chạy tàu SNT4 (TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang) các ngày 5, 7, 12, 13, 14-8; tạm dừng chạy tàu SNT5 (Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh) các ngày 6, 9, 13, 16-8; tạm dừng chạy tàu SNT6 (TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang) ngày 6, 14-8.


Cùng với đó, ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy đôi tàu SE9/SE10 (Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại) từ ngày 6-8. Hành khách có vé tàu SE9/SE10 những ngày tạm ngừng liên hệ nhà ga, đại lý bán vé để được đổi hoặc trả vé (không thu phí). Như vậy, từ ngày 6-8, trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh hàng ngày có tổng cộng 4 đôi tàu khách: SE1/SE2 và SE5/SE6; SE3/SE4 và SE7/SE8.


THÀNH NAM