11:08, 25/08/2019

Diễn tập ứng phó tràn dầu trên vịnh Nha Trang

Sáng 25-8, tại vịnh Nha Trang, khu vực thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Công ty Xăng dầu Phú Khánh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. 

Sáng 25-8, tại vịnh Nha Trang, khu vực thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Công ty Xăng dầu Phú Khánh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. 120 người thuộc các lực lượng các đơn vị: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng cảnh sát giao thông  (Công an tỉnh Khánh Hòa), Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, UBND phường Vĩnh Nguyên và một số đơn vị liên quan tham gia diễn tập.

 

Tàu Long Phú 04 đang bơm dầu lên cảng thì phát hiện sự cố.
Tàu Long Phú 04 đang bơm dầu lên cảng thì phát hiện sự cố.

 

 

 

Tình huống sự cố diễn ra tại Cảng dầu Mũi Chụt. Tàu dầu Long Phú 04 đang tiến hành bơm hàng lên cảng thì xảy ra sự cố tràn dầu (khoảng 2m3, loang ra mặt biển một lớp dày khoảng 0,5mm, cách bờ khoảng 200m) xuất phát từ đường ống ngầm dưới biển. Công nhân trực tầu lập tức báo thuyền trưởng tàu Long Phú 04 dừng bơm dầu khẩn cấp. Thông tin về sự cố nhanh chóng được cấp báo Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, công nhân trực tàu còn cấp báo sự việc lên lãnh đạo Kho Xăng dầu Vĩnh Nguyên. 

 

Tàu hút dầu loang được triển khai.
Tàu hút dầu loang được triển khai.

 

 

Phao được tàu kéo ra biển ngăn dầu loang theo hướng gió.
Phao được tàu kéo ra biển ngăn dầu loang theo hướng gió.

 

Sơ cứu một công nhân không may bị nạn.
Sơ cứu một công nhân không may bị nạn.
 
Ngay khi phát hiện sự cố, thuyền trường tàu Long Phú 04 đã huy động toàn bộ thủy thủ sử dụng các trang thiết bị bơm nước làm mát xung quanh tàu. Công ty Xăng dầu Phú Khánh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đưa phao ngăn dầu loang xuống biển. Thời điểm này, các tàu hút dầu tràn cũng đã được triển khai. Một tàu cảnh báo cũng được huy động để ngăn chặn các phương tiện đường thủy không được di chuyển vào khu vực xảy ra sự cố; một tàu của lực lượng Phòng cháy chữa cháy được huy động ứng trực nhằm sử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra. 

 

 

Khi dầu loang được thấm, hút hết, lực lượng chức năng mới tiến hành kéo phao chống dầu loang, đưa về kho.
Khi dầu loang được thấm, hút hết, lực lượng chức năng mới tiến hành kéo phao chống dầu loang, đưa về kho.
 
 
Thời điểm xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phường Vĩnh Nguyên được huy động nhằm đảm bảo an ninh tại Cảng dầu Mũi Chụt. Trong quá trình xử lý tình huống đã có một công nhân ngã đã được lực lượng y tế khẩn trương tiếp cận cứu chữa. 
 
 
Trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ, toàn bộ dầu loang đã được thấm, hút đưa lên xe bồn trên bờ để đưa về kho xử lý. Sau khi đã chắc chắn lượng dầu loang đã được hút hết, lực lượng chức năng mới tiến hành kéo phao lên bờ. 
 
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, buổi diễn tập nhằm huấn luyện, kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp, năng lực thu gom dầu tràn của các lực lượng liên quan trong ứng phó sự cố tràn dầu; nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp phòng chống cháy nổ, xử lý nhanh và hiệu quả đối với sự cố tràn dầu, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường do sự cố tràn dầu gây ra.
 
 
Thành Long