09:05, 03/05/2019

Dịch vụ chở đi… tắm biển

Đi tắm biển… với người dân trong thành phố là điều đơn giản, nhưng với những người ở cách xa biển thì không mấy thuận tiện. Vì thế, dịch vụ chở đi… tắm biển đã đáp ứng được nhu cầu của khá nhiều người.

Đi tắm biển… với người dân trong thành phố là điều đơn giản, nhưng với những người ở cách xa biển thì không mấy thuận tiện. Vì thế, dịch vụ chở đi… tắm biển đã đáp ứng được nhu cầu của khá nhiều người.


4 giờ sáng, như đã hẹn trước, tôi leo lên chiếc xe 16 chỗ của anh Lê Đình Trọng ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh. Xe chạy lòng vòng qua các ngã đường ở xã Diên An, Diên Thạnh rồi chạy vào xã Suối Hiệp, có khi là Suối Cát (huyện Cam Lâm) đón từng người, nhóm người. Đa phần những người này là giáo viên, công chức đã về hưu. Họ lên xe với cùng mục đích xuống Nha Trang… tắm biển. Khi đến nơi, trời cũng vừa rạng, mặt trời đỏ rực đã nhô lên từ đường chân trời xa xa. Mọi người vui vẻ ùa xuống bãi biển, tận hưởng buổi bình minh trên biển trong không khí trong lành.

 

1

Bãi gửi xe chật kín xe của người đi tắm biển.


Anh Trọng cho biết, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều người, mà cũng là thỏa mãn sở thích tắm biển của mình, anh mua xe 16 chỗ ngồi vừa chạy dịch vụ, vừa chở người tắm biển. Xe xuất phát từ lúc 4 giờ sáng, chạy lòng vòng đón khách đến hơn 5 giờ thì đến bãi tắm, mọi người tắm hơn 1 giờ là lên xe trở về. Khi trả khách xong là gần 7 giờ sáng. “Tiền chở khách tôi thu 20.000 đồng/người. Mùa hè là mùa nhiều người đi nhất, khách quen thì mình đến tận nơi rước”, anh Trọng nói.

 

Rửa sạch cát biển tại một vòi nước ngọt miễn phí.

Rửa sạch cát biển tại một vòi nước ngọt miễn phí.


Bà Trần Thị Thu Hà, 69 tuổi, giáo viên nghỉ hưu cho hay: “Do lớn tuổi chạy xe máy khá vất vả nên tôi chọn dịch vụ này, ngày nào tôi cũng đi trừ những ngày mưa hoặc những ngày giá lạnh. Nhờ có dịch vụ này mà với tôi giờ đây việc đi tắm biển như một thói quen, nhẹ nhàng hơn, khỏe hơn, vui hơn!”. Còn ông Nguyễn Ngọc Chúng, 69 tuổi tâm sự: “Tuy sử dụng dịch vụ này hơi tốn kém một chút, nhưng bù lại có thể đi tắm biển thường xuyên nên thấy sức khỏe có phần cải thiện. Hôm nào bận việc không đi tắm biển được thì cũng thấy bứt rứt”.

 

Chuẩn bị lên xe sau khi tắm biển.

Chuẩn bị lên xe sau khi tắm biển.


Nhu cầu tắm biển của người dân ở các vùng nông thôn ngày càng nhiều. Nhiều gia đình tranh thủ chở nhau bằng xe máy. Đối với những người lớn tuổi, ngại điều khiển phương tiện thì đi xe buýt hoặc nhờ các dịch vụ chuyên chở trên. Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Diên Khánh trung bình mỗi xã đều có 1 xe chở người đi tắm biển, riêng thị trấn Diên Khánh có 2 xe. Trong những ngày nắng nóng hoặc dịp lễ, cuối tuần, mỗi ngày đều có 2 chuyến xe  vào các buổi sáng, chiều.


Mã Phương