05:22, 29/08/2026

Khát vọng vươn tầm

KHÁNH HÒA

Cứ mỗi độ thu về, khi sắc đỏ của cờ Tổ quốc rợp bóng trên những nẻo đường của Tổ quốc, cả dân tộc Việt Nam lại bồi hồi hướng về mốc son chói lọi của ngày 2-9-1945. Nhớ lại 81 năm trước, giữa nắng mùa thu Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về một chân lý rất thiêng liêng: Quyền làm chủ đất nước từ nay đã thuộc về Nhân dân.

Khu vực Nha Trang. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG
Khu vực Nha Trang. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Đi qua thời gian, giá trị vĩ đại của bản Tuyên ngôn Độc lập ấy vẫn vẹn nguyên và ngày càng tỏa sáng. Thế hệ nối tiếp thế hệ, người dân Việt Nam đã cùng nhau chung tay đắp bồi, dựng xây một đất nước hòa bình, tự do, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Bằng đường lối đối ngoại đa phương hóa, uyển chuyển và kiên định, đất nước ta đã tranh thủ được nhiều nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, vươn mình, nâng tầm vị thế và uy tín quốc tế lên tầm cao mới.

Giờ đây, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh của dân tộc. Mặc dù bối cảnh thế giới có những chuyển biến nhanh chóng và khó đoán định, nhưng đất nước ta vẫn vững vàng trên hành trình khẳng định tầm vóc mới. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ với sự chèo lái của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, đất nước ta đang có một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và xây dựng chính quyền "kiến tạo phát triển", hết lòng phục vụ Nhân dân trong thời đại số.

Hòa cùng nhịp đập của cả nước, Khánh Hòa - vùng đất xứ Trầm, biển yến và nhiều loại đặc sản nông nghiệp công nghệ cao đang chuyển mình mạnh mẽ. Sau hơn một năm rưỡi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Khánh Hòa đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong tổ chức và vận hành bộ máy hành chính tinh gọn, giảm bớt những tầng nấc trung gian, công tác quản trị điều hành ngày càng thông suốt, nhanh chóng. Từ sự chuyển mình ấy, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được củng cố vững chắc, tạo nên sự đồng thuận sâu sắc giữa ý Đảng và lòng dân. Chính sự đồng lòng ấy đã đem lại những con số đầy tự hào. Trong 8 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều thách thức nhưng kinh tế Khánh Hòa có rất nhiều điểm sáng với tổng thu ngân sách ước đạt 34.521 tỷ đồng, tăng 29,56% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,83%; sức sống của doanh nghiệp được hồi sinh với 1.964 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 18.678 tỷ đồng, tăng 16,57%; tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý đạt 9.607,8 tỷ đồng, tăng 38,24%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 156.865,2 tỷ đồng, tăng 19,22%; du lịch - ngành công nghiệp không khói đạt doanh thu 60.893,1 tỷ đồng, tăng 19,16%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.737,1 triệu USD, tăng 6,22%. Đời sống Nhân dân được nâng cao, gia đình có công với cách mạng được quan tâm chăm sóc. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn 3,35%, thấp hơn nhiều so với các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (5,17%)...

Khánh Hòa đang tự tin để tiếp tục xây dựng chiến lược cho tương lai. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, cũng như chuẩn bị các dự án chiến lược. Những hướng đi này đang tạo ra một không gian chiến lược liên hoàn, kết nối các vùng động lực Vân Phong, Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh và Phan Rang - Ninh Chử - Cà Ná. Đây là khát vọng lớn để Khánh Hòa góp sức mở ra cực tăng trưởng mới cho cả nước, nhằm khai thác trọn vẹn tiềm năng vượt trội về kinh tế biển, đô thị, công nghiệp, năng lượng, logistics…

Với truyền thống cách mạng kiên trung và khát vọng vươn tầm, Khánh Hòa đang nỗ lực phấn đấu để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại và là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tết độc lập đã về, mang theo niềm tin quyết thắng để Khánh Hòa tự tin bay cao, vươn xa cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.

KHÁNH HÒA