Sáng 8-10, Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) tổ chức thành công ban bay huấn luyện, đồng thời thả bay đơn an toàn tuyệt đối cho 3 học viên phi công trên máy bay Yak-52. Đây là các học viên thuộc đợt 2 trong chiến dịch thả bay đơn năm 2026 của trung đoàn.
Đại tá Đoàn Thế Sơn - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân trực tiếp dự, theo dõi và chỉ đạo ban bay.
Các học viên thực hiện thả bay đơn đợt này gồm: Thượng sĩ Võ Huỳnh Trung Hiếu (số hiệu 09), Thượng sĩ Võ Minh Trung (số hiệu 23) và Thượng sĩ Phan Nguyễn Khải Hoàn (số hiệu 30).
![]() |
| Thượng úy Lê Huy Lộc - giảng viên bay chúc mừng Thượng sĩ Võ Minh Trung sau khi bay đơn. |
Để chuẩn bị cho ban bay, Trung đoàn 920 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, ôn luyện và kiểm tra chặt chẽ trình độ của từng học viên, bảo đảm chu đáo về mọi mặt. Trong suốt quá trình thực hành, với sự hướng dẫn của các giảng viên, các học viên đã rèn luyện thuần thục các thao tác kỹ thuật, kỹ năng xử lý bất trắc, từng bước vững vàng tâm lý, bản lĩnh và nâng cao khả năng làm chủ khí tài.
![]() |
| Thượng tá Trần Văn Tuấn - Chủ nhiệm an toàn bay chúc mừng Thượng sĩ Võ Minh Trung sau khi bay đơn. |
Trong chuyến bay đơn, các học viên đã vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng được trang bị; thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, duy trì chuẩn xác đường bay, độ cao, tốc độ và các yêu cầu khắt khe của khoa mục, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
![]() |
| Thượng úy Đào Quang Huy - giảng viên bay chúc mừng Thượng sĩ Võ Huỳnh Trung Hiếu sau khi bay đơn. |
Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp tại sân bay, Thủ trưởng Trường Sĩ quan Không quân đánh giá cao công tác tổ chức, điều hành của Trung đoàn 920; đồng thời biểu dương, động viên cán bộ, giảng viên, học viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật huấn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.
![]() |
| Lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giảng viên, học viên Trung đoàn 920. |
Thành công của ban bay đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị và là động lực để cán bộ, giảng viên, học viên Trung đoàn 920 quyết tâm hoàn thành tốt các bài bay, khoa mục bay tiếp theo. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phi công quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
MAI VĂN ĐÔNG









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin