Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội, kênh video, diễn đàn hải ngoại xuất hiện những bài viết, clip gắn mác “phân tích kinh tế” nhưng thực chất rêu rao rằng kinh tế Việt Nam đang “mất động lực tăng trưởng”, “doanh nghiệp phá sản hàng loạt”, “không còn sức hút với nhà đầu tư nước ngoài”. Núp dưới vỏ bọc bình luận thời sự, những nội dung này thực chất là chiêu trò cắt ghép số liệu, bóp méo bối cảnh nhằm phủ nhận thành quả phát triển của đất nước, gieo rắc hoài nghi trong Nhân dân.
Thủ đoạn cũ, chiêu trò mới
Điều đáng nói là các đối tượng này không phản bác bằng lập luận khoa học mà bằng thủ pháp truyền thông quen thuộc: Chọn lọc thông tin bất lợi, tuyệt đối hóa khó khăn của một vài doanh nghiệp, một số lĩnh vực, đồng thời cố tình bỏ qua bức tranh tổng thể của nền kinh tế. Một doanh nghiệp thu hẹp sản xuất bị quy kết thành cả khu vực doanh nghiệp “kiệt quệ”; một thị trường gặp khó khăn lập tức bị vin vào để kết luận cả mô hình phát triển của Việt Nam đã “thất bại”. Đây là kiểu lấy hiện tượng thay cho bản chất, lấy cái cục bộ phủ nhận cái toàn cục, không nhằm phản ánh sự thật mà nhằm cấy vào dư luận một nhận thức lệch lạc.
Không một nền kinh tế nào trên thế giới vận hành theo đường thẳng chỉ có tăng trưởng mà không gặp khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn chịu tác động của xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và những biến động khó lường của thị trường tài chính quốc tế, việc một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn là điều hoàn toàn có thể dự báo trước. Vấn đề đặt ra là phải nhìn nhận đúng bản chất tình hình trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khách quan, đã được kiểm chứng, không thể lấy vài hiện tượng đơn lẻ để suy diễn thành bản chất của cả nền kinh tế.
Những con số biết nói
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3-7-2026, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý II tăng 8,39%. Khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, trở thành động lực chính cho tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Đây là những con số biết nói, hoàn toàn trái ngược với luận điệu “kinh tế mất động lực tăng trưởng” mà một số đối tượng cố tình rêu rao.
![]() |
Cũng theo báo cáo này, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có khoảng 169.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Con số này không có nghĩa là mọi khó khăn đã được giải quyết, song đủ sức bác bỏ nhận định cực đoan cho rằng khu vực doanh nghiệp đang “suy kiệt toàn diện”. Một nền kinh tế khỏe mạnh không phải là nền kinh tế không có doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, mà là nền kinh tế vẫn giữ được sức hấp dẫn để doanh nghiệp mới ra đời, doanh nghiệp cũ quay trở lại, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện.
Luận điệu cho rằng Việt Nam đang đánh mất niềm tin của nhà đầu tư quốc tế cũng không có cơ sở. Vẫn theo Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 34,65 tỷ USD, tăng tới 61% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 266,52 tỷ USD, tăng 21%. Đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất: Cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam, nền kinh tế nước ta vẫn giữ vững năng lực hội nhập, cạnh tranh giữa một thế giới còn nhiều bất ổn.
Nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh hạn chế
Phản bác các quan điểm sai trái không đồng nghĩa với việc phủ nhận những khó khăn đang tồn tại. Đảng, Nhà nước ta luôn xác định rõ yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp phù hợp. Nhiều nghị quyết, kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ thời gian qua đều tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chính tinh thần cầu thị, quyết tâm cải cách đó mới là yếu tố cốt lõi tạo nên sức chống chịu của nền kinh tế đối với những biến động khó lường.
Điều đáng phê phán là việc lợi dụng những tồn tại khách quan để quy kết thành bản chất chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó không còn là phản biện xã hội mà là sự xuyên tạc có chủ đích. Phản biện chân chính bao giờ cũng xuất phát từ sự thật, dựa trên chứng cứ, hướng tới mục tiêu xây dựng; còn bóp méo số liệu, cắt rời bối cảnh, cố tình dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực chỉ làm gia tăng hoài nghi trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, cản trở nỗ lực phát triển chung của đất nước.
Trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng số, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, ưu tiên tiếp cận thông tin từ các cơ quan nhà nước, báo chí chính thống, các nguồn dữ liệu có thẩm quyền. Với đội ngũ báo chí, yêu cầu đặt ra không chỉ là thông tin nhanh mà còn phải thông tin đúng, phân tích sâu, giúp công chúng hiểu đúng bản chất vấn đề, không bị dẫn dắt bởi những luận điệu được ngụy trang dưới danh nghĩa “phân tích độc lập” nhưng thực chất là cắt ghép, xuyên tạc.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về kinh tế không phải để tô hồng hiện thực, càng không phải để né tránh những hạn chế còn tồn tại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ sự thật khách quan, bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội trên cơ sở những dữ liệu đã được kiểm chứng. Chỉ khi đánh giá đúng thực tiễn, phân biệt rõ khó khăn trước mắt với xu hướng phát triển lâu dài, phân biệt rõ phản biện xây dựng với xuyên tạc có chủ đích, chúng ta mới góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
ÁI VŨ
* Số liệu trích nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Báo điện tử Chính phủ.





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin