10:03, 30/03/2023

Khánh Sơn: Nỗ lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Khánh Sơn còn 1.171 hộ nghèo đang sống trong những căn nhà tạm, dột nát. Địa phương đã và đang tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân sửa chữa, xây nhà mới, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Khánh Sơn còn 1.171 hộ nghèo đang sống trong những căn nhà tạm, dột nát. Địa phương đã và đang tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân sửa chữa, xây nhà mới, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.


Vận động người dân đóng góp thêm kinh phí


Gia đình bà Cao Thị Quyển (thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình) thuộc diện hộ nghèo; 4 thành viên trong gia đình ở trong căn nhà ván chỉ vỏn vẹn hơn 20m2, đã xuống cấp. Những ngày đầu tháng 3, huyện Khánh Sơn và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa - Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, trong đó có gia đình bà. Vì thế, gia đình rất phấn khởi bởi sắp được ở trong căn nhà mới khang trang. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn giúp gia đình bà vươn lên tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. “Bên cạnh nguồn kinh phí 60 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Chi nhánh Nha Trang và Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ, gia đình tôi đối ứng 20 triệu đồng để xây dựng căn nhà thêm khang trang, rộng rãi”, bà Quyển chia sẻ.

 

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Agribank Chi nhánh Khánh Hòa trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Hương - hộ nghèo ở xã Thành Sơn. Ảnh: Bích La

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Agribank Chi nhánh Khánh Hòa trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Hương - hộ nghèo ở xã Thành Sơn. Ảnh: Bích La


Ông Mấu Hồng Trượng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Bình cho biết, qua rà soát, toàn xã có 223 hộ nghèo cần được hỗ trợ xây nhà ở. Năm 2023, từ kinh phí của Quỹ vì người nghèo tỉnh và các đơn vị tài trợ, xã có 58 hộ được hỗ trợ xây nhà mới. Ngoài ra, vừa qua, UBND huyện đã phê duyệt hỗ trợ xây nhà cho 55 hộ từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài số tiền được hỗ trợ, mỗi hộ đối ứng thêm ít nhất 20 triệu đồng để xây dựng căn nhà theo chuẩn nông thôn mới.

 
Trên địa bàn xã Thành Sơn còn 230 hộ nghèo đang ở nhà tạm. Năm 2023, bằng kinh phí huy động từ nhiều nguồn khác nhau, dự kiến toàn xã có 21 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới. Ngoài số tiền được hỗ trợ (từ 60-70 triệu đồng/căn), có 14 hộ đối ứng thêm 20-70 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở. Đến nay, địa phương có 13 căn nhà đã khởi công xây dựng.


Phấn đấu đến năm 2025 xóa nhà tạm


Thông qua kênh UBMTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm nay, Khánh Sơn có 122 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Vietcombank Chi nhánh Nha Trang; 17 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, nhà vệ sinh từ nguồn Quỹ vì người nghèo và Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh... Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã rà soát, lập danh sách những hộ cần được hỗ trợ nhà ở từ nguồn kinh phí thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để trình UBND huyện phê duyệt.


Theo ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, qua triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, từ nhiều nguồn lực huy động, đến nay, huyện đã có hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 1.171 hộ nghèo đang sống trong những căn nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ xây mới. Đây là một trong những trở ngại lớn trong công tác giảm nghèo đa chiều, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Huyện đang tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm vào năm 2025. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình để có kinh phí đối ứng, không chỉ có căn nhà mà còn cố gắng xây dựng thêm các công trình phụ để đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống.   

 
Đinh Luận