Bằng sức trẻ, sự năng động, cán bộ Mặt trận trẻ ở cơ sở đang đến từng nhà, vừa tuyên truyền, vận động, vừa hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số. Qua đó, những chủ trương mới được đưa đến gần dân hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách số ngay từ cơ sở.
Đến từng nhà, vận động từng người
Ngày cuối tuần, chị Pi Năng Rề En - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh đến nhà bà Cao Thị Mỹ Dy để giúp bà cài đặt các tiện ích số. Bà Dy tuổi cao, việc sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế nên chị Rề En chậm rãi hướng dẫn từng thao tác. Vừa hướng dẫn, chị vừa tranh thủ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giới thiệu những mô hình kinh tế hiệu quả để bà Dy tham khảo, học hỏi. Những điều bà Dy chưa biết cũng được chị Rề En giải thích cụ thể. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, trong quá trình xây dựng cầu qua sông Giang (xã Trung Khánh Vĩnh), chị Rề En cũng phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ dân vận động bàn giao mặt bằng.
![]() |
| Chị Pi Năng Rề En (thứ 2 từ trái sang) hướng dẫn người dân trong thôn cập nhật các tiện ích số. |
Sinh năm 1998, chị Rề En là một trong những cán bộ Mặt trận trẻ ở cơ sở. Với chị, việc đến từng nhà không chỉ để hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ mà còn là cách gần dân, hiểu dân và vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. “Chúng tôi phải học cách sử dụng các nền tảng số để hướng dẫn cho người dân. Với người già, có khi chúng tôi phải đến nhà vận động, thuyết phục nhiều lần. Nếu họ chưa nghe thì mình tìm đến con cháu, những người gần gũi với họ nhất để cùng vận động”, chị chia sẻ.
Sau gần 2 tháng nhận nhiệm vụ, chị Lưu Thị Thanh Liền (21 tuổi) - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn An Hòa, xã Xuân Hải đang từng bước phát huy lợi thế của cán bộ trẻ trong công tác Mặt trận. Thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số, chị nhận ra rằng biết sử dụng công nghệ mới chỉ là bước đầu, để người dân tin và làm theo, cán bộ còn phải biết cách nói, cách giải thích và kiên trì vận động. Những kinh nghiệm ấy chị học hỏi từ các cán bộ Mặt trận đi trước, rồi vận dụng theo cách phù hợp với người dân ở địa bàn mình. Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, chị Liền còn tận dụng mạng xã hội và thành lập nhóm zalo tên “Bà con dân thôn An Hòa” để chia sẻ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động, hoạt động của thôn. Những hình ảnh, video ngắn về các hoạt động ở thôn giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, gần gũi hơn, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận và tăng kết nối giữa cán bộ với Nhân dân.
![]() |
| Chị Lưu Thị Thanh Liền (bìa trái) hướng dẫn người dân cập nhật các tiện ích số. |
Gần dân để tạo đồng thuận
Toàn tỉnh hiện có 880 trưởng ban công tác Mặt trận cấp thôn, tổ dân phố với 87 người từ 30 tuổi trở xuống, người trẻ nhất 21 tuổi. Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào ổn định, việc mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ đảm nhận những phần việc mới, việc khó không chỉ tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy sự năng động, sáng tạo mà còn góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng hiện đại, hiệu quả, gần dân và sát dân hơn.
Theo ông Cao Văn Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh, cán bộ Mặt trận trẻ có lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy nhanh nhạy và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Hiện 5 cán bộ Mặt trận ở các thôn có độ tuổi từ 25 đến 40. Đây cũng là lực lượng trực tiếp đưa các tiện ích số đến với người dân. Trong các đợt thu thập dữ liệu đất đai, tích hợp các tiện ích trên VNeID, cán bộ Mặt trận đều đến từng hộ tuyên truyền, hướng dẫn, nhất là những người chưa quen sử dụng công nghệ. Nhờ đó, các nhiệm vụ được giao đều đạt kế hoạch đề ra. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân để đội ngũ cán bộ Mặt trận trẻ không chỉ biết dùng công nghệ mà còn có phương pháp truyền đạt phù hợp với từng nhóm đối tượng, đưa chuyển đổi số đi vào đời sống một cách thiết thực hơn.
Theo đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Muốn vận động người dân hiệu quả, trước hết cán bộ phải chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số và biết cách ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ, cốt lõi của công tác Mặt trận vẫn là sự gần gũi, trách nhiệm và khả năng tạo đồng thuận trong Nhân dân. Ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sự đồng thuận không thể có ngay sau một lần tuyên truyền. Cán bộ Mặt trận phải biết lắng nghe, kiên trì giải thích và lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp với từng người, từng gia đình; phải gần dân, hiểu dân và đồng hành với dân. Trong chuyển đổi số cũng vậy, phải giúp người dân thấy được lợi ích thiết thực thì họ mới chủ động tham gia. Từ những việc cụ thể ở cơ sở, lực lượng cán bộ trẻ đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, nhất là trong tuyên truyền, vận động, giám sát và kết nối với Nhân dân. Đây cũng là nền tảng để Mặt trận từng bước đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
MÃ PHƯƠNG







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin