09:29, 13/08/2026

Hội nghị thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

VĨNH THÀNH

Ngày 13-8, tại Vùng 4 Hải quân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo. Dự hội nghị có 350 đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại biểu Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; đại biểu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và báo cáo viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Duy Chinh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc hội nghị.
Đại tá Đỗ Duy Chinh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề: Kết quả phát triển kinh tế biển của tỉnh Khánh Hòa những năm gần đây và phương hướng những năm tiếp theo; tình hình Biển Đông hiện nay, kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; vấn đề tháo gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, kết quả thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 189 Hải quân.
Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 189 Hải quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các báo cáo viên tham dự hội nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hiểu rõ cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cùng với đó, các báo cáo viên cần không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền; đổi mới phương pháp truyền đạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội, báo chí đa phương tiện để thông tin nhanh chóng, sinh động, thuyết phục và lan tỏa sâu rộng; tuyên truyền gắn kết chặt chẽ công tác biển, đảo với việc vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam". Đội ngũ báo cáo viên toàn quân cần chủ động, đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng luận cứ sắc bén để đấu tranh trực diện, vạch trần thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội...

Báo cáo viên báo cáo các chuyên đề tại hội nghị.
Báo cáo viên báo cáo các chuyên đề tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị góp phần cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên huấn những thông tin chính thống, có hệ thống về tình hình biển, đảo; kết quả bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; phát triển kinh tế biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó, các đại biểu có thêm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo và xây dựng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

VĨNH THÀNH