Ngày 7-5, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Dự lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự buổi lễ có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tham mưu Hải quân, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân; các đơn vị đóng quân trên địa bàn; các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa...
 |
| Các đồng chí lãnh đạo dự lễ kỷ niệm. |
 |
| Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. |
 |
| Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. |
 |
| Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. |
Ngày 8-5-1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa; ngày 12-2-1979, Trung đoàn 146 được nâng cấp thành Lữ đoàn 146. Trải qua những năm tháng chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn vững vàng về ý chí, chắc tay súng trong mọi tình huống; kiên quyết, kiên trì trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong 10 năm qua, lữ đoàn đã tổ chức quan sát, phát hiện hàng nghìn lượt mục tiêu trên không, trên biển, kịp thời báo cáo, tham mưu và xử trí, không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan, đơn vị trong toàn lữ đoàn không ngừng đổi mới toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng. Lữ đoàn đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và xây dựng lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện; huấn luyện bộ đội Trường Sa theo phương châm “Giỏi vị trí mình, biết vị trí người”, đảm nhiệm từ 2 đến 3 vị trí khác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế trên đảo; 100% nội dung, chương trình huấn luyện hằng năm được hoàn thành đúng kế hoạch, đạt chất lượng cao...
 |
| Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Lữ đoàn 146. |
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã cùng cấp ủy, chính quyền, quân và dân đặc khu Trường Sa vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng, củng cố các công trình, thực hiện "Xanh hóa Trường Sa"... Cùng với đó, trong 10 năm qua, đơn vị đã thực hiện gần 150 lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị gần 1.500 lượt ngư dân; cứu kéo gần 60 lượt tàu cá bị nạn về nơi an toàn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện các loại để hỗ trợ Nhân dân, ngư dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Mỗi đảo, điểm đảo của Lữ đoàn thực sự là điểm tựa và niềm tin vững chắc đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển...
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn 146 được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu như: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất (năm 1983), 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Quân công các hạng...
 |
| Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn 146. |
 |
| Đại tá Trần Văn Quyển - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 phát biểu đáp từ. |
 |
| Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146 phát biểu báo cáo thành tích. |
Ngày 14-10-2025, Lữ đoàn 146 vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho đơn vị.
 |
| Các đại biểu chụp hình lưu niệm. |
 |
| Các đại biểu chụp hình lưu niệm. |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chúc mừng và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc Lữ đoàn 146 đã đạt được. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tư lệnh Hải quân yêu cầu Lữ đoàn 146 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, lữ đoàn cần tập trung thực hiện hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh kiên định cho bộ đội; khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường; tiếp tục xây dựng lữ đoàn tinh, gọn, mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển bền vững kinh tế biển, làm nòng cốt xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển...
 |
| Quang cảnh buổi lễ. |
 |
| Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. |
 |
| Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. |
VĨNH THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin