Thời gian qua, công tác mặt trận ở xã Lâm Sơn có bước chuyển mạnh mẽ, gắn chặt nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng sâu về cơ sở. Từ công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội đến hỗ trợ an sinh, đặc biệt là chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, tất cả tạo nên sự đồng thuận xã hội và khơi dậy sức mạnh đoàn kết bền vững trong cộng đồng.
Đổi mới công tác tuyên truyền
Ông Đặng Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lâm Sơn cho biết, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, Mặt trận xã đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận nhanh, đầy đủ và minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương. Thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, nhóm Zalo, fanpage..., thông tin về xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự được lan tỏa kịp thời, tạo nền tảng vững chắc cho các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai nền nếp, hiệu quả; các ý kiến của cử tri được ghi nhận và chuyển tải đầy đủ đến các cấp có thẩm quyền. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát nhiều công trình dân sinh, góp phần bảo đảm tính công khai và minh bạch trong thực hiện chính sách.
![]() |
| Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lâm Sơn phối hợp Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi khởi công 6 căn nhà mới với tổng trị giá 600 triệu đồng. |
Ông Nguyễn Ngọc Thanh (thôn Lâm Bình) cho biết: “Người dân tiếp cận thông tin rất thuận tiện nhờ tuyên truyền qua Zalo, mạng xã hội, loa truyền thanh. Cán bộ Mặt trận thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời các kiến nghị nên chúng tôi rất tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở”. Là đơn vị thường xuyên đồng hành với Mặt trận xã trong các hoạt động, đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi khẳng định: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào cách làm minh bạch, hiệu quả của Ủy ban MTTQ xã Lâm Sơn. Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành lâu dài trong các chương trình an sinh, vì một cộng đồng đoàn kết và phát triển bền vững”.
Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững
Với vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết và chăm lo đời sống Nhân dân, trong tháng 11, Ủy ban MTTQ xã Lâm Sơn đã vận động, phối hợp với các đơn vị tài trợ khởi công 7 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá gần 700 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Các hộ được hỗ trợ đều là những trường hợp nhiều năm sống trong điều kiện thiếu thốn về chỗ ở, nhà xuống cấp. Mỗi căn có diện tích khoảng 24m², thiết kế phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ông Cill Pame Jô Đe (thôn Gòn 2), một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết chia sẻ: “Nhà cũ của gia đình tôi dột nát nhiều năm, mưa xuống nước chảy lênh láng. Được hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà mới, gia đình tôi mừng lắm. Tết này, gia đình tôi có chỗ ở kiên cố, ấm cúng hơn rất nhiều”. Tương tự, ông Jơ Ngó Ny Sa Ven (thôn Tầm Ngân 1) bày tỏ: “Nếu không có Mặt trận xã vận động và sự hỗ trợ của chính quyền, doanh nghiệp thì gia đình tôi không thể xây được căn nhà. Đây là động lực để gia đình tôi cố gắng vươn lên”.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thông qua vai trò cầu nối của Mặt trận, toàn xã đã xây mới, sửa chữa được 24 căn nhà (tính cả 7 căn nhà triển khai trong tháng 11) không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lâm Sơn sẽ hỗ trợ xây dựng thêm từ 5 đến 7 căn nhà Đại đoàn kết, phấn đấu không còn hộ ở nhà tạm, nhà dột nát. Mặt trận xã cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; mở rộng liên kết với doanh nghiệp, mạnh thường quân để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh và hỗ trợ sinh kế; xây dựng mô hình “Thôn tự quản an sinh - môi trường - an ninh”, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo. “Phương châm của chúng tôi là làm đến đâu chắc đến đó, lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo. Mặt trận xã sẽ tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân, chung tay xây dựng xã Lâm Sơn phát triển bền vững” - ông Đặng Hoàng Anh cho biết.
THANH XUÂN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin