17:04, 24/05/2023

Rà soát công tác chuẩn bị chương trình Liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Khánh Hòa năm 2023

XUÂN THÀNH

Chiều 24-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về công tác chuẩn bị các sự kiện trong chương trình Liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Khánh Hòa năm 2023.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo kế hoạch, chương trình Liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 tại Khánh Hòa do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức trong hai ngày 16 và 17-6. Chương trình có các hoạt động lớn được kỳ vọng sẽ tăng cường sự liên kết giữa điện ảnh với du lịch, gồm: Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”; Hội nghị quốc tế xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023; Đại nhạc hội chủ đề “Đôi cánh kỳ diệu” tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang). Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động văn hóa - nghệ thuật: Triển lãm ảnh với 2 chủ đề “Du lịch qua những thước phim” và “Khánh Hòa - Điểm đến của bạn”; chương trình chiếu phim “Dấu ấn Khánh Hòa qua điện ảnh”; chương trình tham quan du lịch “trải nghiệm để sáng tác”; sản xuất phim tài liệu “Sức hút điện ảnh từ miền đất du lịch Khánh Hòa”… Để chuẩn bị cho triển lãm ảnh, đầu tháng 5-2023, Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (Bộ VHTT-DL) đã phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức trại sáng tác nhiếp ảnh với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng của cả nước.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp với các đơn vị của Bộ VHTT-DL chuẩn bị tốt các sự kiện Liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Khánh Hòa năm 2023. Đồng thời, Sở Du lịch tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Bộ VHTT-DL những nội dung vướng mắc để tìm hướng giải quyết, trong đó có vấn đề tài trợ; tham mưu lên kế hoạch tổ chức cuộc họp giữa UBND tỉnh với Bộ VHTT-DL để rà soát lại lần cuối các nội dung công việc ngay sau khi kết thúc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa để vận động các doanh nghiệp tài trợ phòng lưu trú, phương tiện vận chuyển các đại biểu. Công an tỉnh phối hợp với UBND TP. Nha Trang làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện, nhất là đại nhạc hội tại Quảng trường 2-4… Ông Lê Hữu Hoàng cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong chương trình Liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Khánh Hòa năm 2023.

XUÂN THÀNH