01:04, 07/04/2023

Lữ đoàn Công binh 293 kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 7-4, Lữ đoàn Công binh 293 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (8-4-1993 - 8-4-2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung tướng Phạm Quang Xuân - Nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh; Đại tá Khổng Mạnh Hưng - Phó chính ủy Binh chủng Công binh; cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị địa phương, cán bộ đã công tác qua các thời kỳ của lữ đoàn.

Ngày 7-4, Lữ đoàn Công binh 293 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (8-4-1993 - 8-4-2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung tướng Phạm Quang Xuân - Nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh; Đại tá Khổng Mạnh Hưng - Phó chính ủy Binh chủng Công binh; cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị địa phương, cán bộ đã công tác qua các thời kỳ của lữ đoàn.

Lữ đoàn vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Lữ đoàn vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Cách đây 30 năm, ngày 8-4-1993, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn Công binh công trình 293 (mật danh là Đoàn Công binh Thăng Long) với chức năng chuyên trách xây dựng công trình chiến đấu, có nhiệm vụ xây dựng công trình phòng thủ khu vực Cam Ranh. Sau 18 năm thành lập, Trung đoàn Công binh công trình 293 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào củng cố thế trận phòng thủ trên khu vực. Trước yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của lực lượng công binh, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại Trung đoàn Công binh công trình 293 thành Lữ đoàn Công binh 293, thuộc Binh chủng Công binh. Lữ đoàn có chức năng, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, nhiều công trình vượt mức chỉ tiêu theo kế hoạch từ 4 - 6%. Bên cạnh đó, Lữ đoàn không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh công tác dân vận trên địa bàn đóng quân và làm nhiệm vụ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới...

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì,  1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tiểu đoàn công trình được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đặc biệt, năm 2001, Tiểu đoàn 27 được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; năm 2013,  Lữ đoàn được tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

THẾ ANH