05:03, 14/03/2023

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa: Hội đàm với UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak

Sáng 14-3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có buổi hội đàm với UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân chuyến thăm của đoàn tới Việt Nam. 

Sáng 14-3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có buổi hội đàm với UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân chuyến thăm của đoàn tới Việt Nam. Ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và bà Vardsana Silima - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak chủ trì hội đàm.
 
Ông Trần Ngọc Thanh phát biểu tại buổi hội đàm.
Ông Trần Ngọc Thanh phát biểu tại buổi hội đàm.
 
Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thông tin nhanh về một số thành tựu và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, kết quả triển khai nhiệm vụ, công tác Mặt trận của mỗi tỉnh. Đồng thời, trao đổi, thảo luận một số nội dung về công tác tôn giáo; việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; công tác vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, chương trình an sinh xã hội; việc bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động; sự phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội… 
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà (bìa phải) trao quà lưu niệm cho UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Chanpasak
Ông Trần Ngọc Thanh trao quà lưu niệm cho UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak.
 
Phát biểu tại hội đàm, ông Trần Ngọc Thanh bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak. Đồng thời khẳng định, việc tăng cường hợp tác giữa Mặt trận 2 tỉnh sẽ góp phần vào việc phát triển tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung; cơ quan Mặt trận hai tỉnh Khánh Hòa - Champasak nói riêng. Ông mong muốn, thời gian tới Mặt trận hai bên tiếp tục chủ động tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ gắn bó, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

 

UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Chanpasak (bìa trái) trao quà lưu niệm cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà
UBMT Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak trao quà lưu niệm cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Thay mặt đoàn công tác, bà Vardsana Silima trân trọng cảm ơn những tình cảm UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã dành cho đoàn công tác. Với chuyến thăm lần này, các cán bộ của Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, con người địa phương và được trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá về công tác Mặt trận.
 
C. VÂN