11:03, 25/03/2023

Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bảo tàng Trường Sa

Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa vừa có thông báo thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bảo tàng Trường Sa.

Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa vừa có thông báo thi tuyển phương án kiến trúc công trình Bảo tàng Trường Sa. Điều kiện tham gia dự thi là các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế kiến trúc công trình có đủ các điều kiện được quyền tham gia dự thi (trừ thành viên trong hội đồng tuyền chọn, tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi); các tổ chức tư vấn thiết kế, công ty độc lập, liên danh hoặc cá nhân có tư cách pháp nhân hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam. Đối với đơn vị tư vấn nước ngoài khi tham gia dự thi phải liên danh với một đơn vị tư vấn trong nước.

Công trình Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng tại khu tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Công trình Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng tại khu tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ phát động cuộc thi vào ngày 29-3; phát hành hồ sơ và cung cấp thông tin về cuộc thi từ ngày 27-3 đến hết ngày 20-4; tiếp nhận hồ sơ dự thi từ 1-5 đến 16 giờ ngày 20-5; ngày 30-5 sẽ công bố giải thưởng. Được biết, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 300 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 200 triệu đồng; 1 giải Ba trị giá 100 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể liên hệ: Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa; địa chỉ 140 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang; Email: hoiktstinhkhanhhoa@gmail.com.

 

Trước đó, ngày 24-3, UBND tỉnh đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện dự án Xây dựng Bảo tàng Trường Sa. Theo đó, ngày 22-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện dự án Xây dựng Bảo tàng Trường Sa. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến góp ý, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị, trong quá trình nghiên cứu, thiết kế kiến trúc cảnh quan công trình Bảo tàng Trường Sa, các đơn vị cần lưu ý làm nổi bật ý nghĩa chính trị về chủ quyền biển đảo Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc thiết kế công trình hài hòa không gian, thân thiện môi trường, thuận tiện việc bảo trì và tạo không gian mở để thu hút người dân và du khách.

Lớp Trung cấp chính trị K167 Trường Chính trị tỉnh thăm quan, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Trường Sa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Học viên Trường Chính trị tỉnh tham quan, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Trường Sa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Về nội dung trưng bày tạo Bảo tàng Trường Sa, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo kịp thời và đúng quy định pháp luật; tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân về hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Về phương án thi tuyển kiến trúc, giao Sở Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa tham mưu các nội dung công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh liên quan đến thi tuyển phương án kiến trúc, đảm bảo kịp thời gian và đúng quy định pháp luật.

 

Được biết, Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng tại khu đất rộng hơn 2,5ha, tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm). Kinh phí thiết kế và xây dựng do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Cấu trúc dự kiến của bảo tàng gồm: Không gian trưng bày thường xuyên, trưng bày có thời hạn; trưng bày và hoạt động ngoài trời; không gian trải nghiệm, tương tác, khám phá sáng tạo... Đây sẽ là nơi lưu giữ, bảo quản, trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền về chủ quyền, lịch sử văn hóa biển, đảo Việt Nam. Thời gian thực hiện và hoàn thành công trình trong giai đoạn 2023 - 2024.

 

NHẬT THANH