10:03, 31/03/2023

Tiếp, làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang

Chiều 31-3, đoàn công tác của Tỉnh ủy Hậu Giang do ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang.

Chiều 31-3, đoàn công tác của Tỉnh ủy Hậu Giang do ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì tiếp đoàn.


Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2022 và quý I-2023; chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

 

Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.
Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

 

Ông Hồ Văn Mừng cho biết, Đảng bộ thành phố hiện có 96 tổ chức cơ sở đảng với 14.570 đảng viên. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo theo quy chế làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác cán bộ, kiểm tra giám sát…

 

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang.
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang.

 

Năm 2022, thành phố có 23/23 chi tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch. Quý I năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thành phố tăng 5,97%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 24,22%; doanh thu du lịch tăng 2,9 lần...

 

Đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang và Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang chụp hình lưu niệm.
Đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang và Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang chụp hình lưu niệm.


T.M