05:01, 12/01/2023

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gặp mặt, chúc Tết trí thức, cán bộ khoa học tiêu biểu

Chiều 12-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết trí thức, các nhà khoa học tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Chiều 12-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết trí thức, các nhà khoa học tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt còn có ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; bà Huỳnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho các trí thức tiêu biểu.
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho các trí thức tiêu biểu.

Năm 2022, hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả khả quan, góp phần vào thắng lợi của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đã chuyển tiếp 24 nhiệm vụ KH-CN các năm 2020, 2021; nghiệm thu 13 nhiệm vụ KH-CN; triển khai nhiều chương trình KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Chương trình phát triển nhân lực; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ doanh nghiệp KH-CN tham gia đổi mới công nghệ; triển khai ứng dụng nhiều chương trình, đề tài nổi bật trên các lĩnh vực như y dược, nông nghiệp… Tại buổi gặp mặt các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị và phát biểu tâm tư tình cảm của một số trí thức tiêu biểu được tôn vinh lần này. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 41 trí thức tiêu biểu; ghi nhận những đóng góp quan trọng của các nhà khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân trên địa bàn.  

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Hữu Hoàng ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của cán bộ KH-CN, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn, trong năm 2023, ngành KH-CN tỉnh cũng như các cán bộ khoa học, trí thức tiêu biểu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, đề tài KH-CN, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhân dịp này, ông gửi lời chúc Tết đến các nhà khoa học, trí thức trong tỉnh.

 

V.L