09:12, 01/12/2022

Việt Nam được viện trợ gần 120 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Tối 30-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vắc xin phòng Covid-19. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các địa phương, đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Tối 30-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vắc xin phòng Covid-19. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các địa phương, đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 11-9, Việt Nam đã nhận hơn 258 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ các nước trên thế giới, trong đó nguồn viện trợ gần 120 triệu liều, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 900 triệu USD (tương đương gần 23 nghìn tỷ đồng). Bên cạnh đó, hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ các trang thiết bị y tế với tổng trị giá khoảng 80 triệu USD. Việt Nam đã kịp thời tiếp cận, vận động, nhập khẩu các loại thuốc điều trị mới nhất phục vụ nhu cầu điều trị trong nước. Về hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, Tập đoàn AstraZeneca đầu tư 90 triệu USD phát triển lĩnh vực dược phẩm tại Việt Nam; Việt Nam cũng là một trong 5 nước được Tổ chức Y tế thế giới công bố chuyển giao sản xuất vắc xin theo công nghệ mRNA…


Tại Khánh Hòa, toàn tỉnh đã tiêm hơn 3,43 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt hơn 93%; mũi 4 đạt 89,2%. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 đạt 61%; từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 94,8%, mũi 2 đạt 61,5%.


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong công tác ngoại giao vắc xin. Đánh giá tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Thủ tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần, kinh nghiệm trong công tác ngoại giao vắc xin để đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao kinh tế, nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


C.ĐAN