08:09, 07/09/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 8

Ngày 7-9, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8-2022 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 8 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và các tháng còn lại của năm.

Ngày 7-9, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8-2022 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 8 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và các tháng còn lại của năm.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH năm 2022; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các dự án quan trọng của quốc gia, tỉnh và các địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm: Tỉnh lộ 3, Nút giao thông Ngọc Hội, Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, trồng cây và hoa trên đường Võ Nguyên Giáp… Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12; phát động chiến dịch nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Các sở liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung thông qua UBND tỉnh, trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa…

8 tháng, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến với một số kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 24,6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 48,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 24,4%; thu nội địa tăng 8,6%... Các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ; các lĩnh vực xây dựng thể chế, văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững…


Thiện Tâm