07:09, 16/09/2022

Góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Chiều 16-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 16-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ông Lê Hữu Trí kết luận hội nghị.
Ông Lê Hữu Trí kết luận hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo. Một số đại biểu đề nghị quy định cụ thể thời hạn xử lý tin báo, tố giác vụ việc bạo lực gia đình, cân nhắc về phạm vi điều chỉnh,  giới hạn trong 3 mối quan hệ liên quan đến gia đình là hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng và mở rộng thêm quan hệ chung sống như vợ chồng. Một số ý kiến đề nghị rà soát lại cách sử dụng từ ngữ, sự phù hợp giữa các điều luật…


Ông Lê Hữu Trí kết luận, các ý kiến góp ý đều rất xác đáng. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ghi nhận và tổng hợp các ý kiến để gửi Quốc hội và cơ quan soạn thảo xem xét.

 

Được biết, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) gồm 6 chương, 56 điều.


N.V