03:09, 15/09/2022

Chú trọng chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, do Văn phòng Chính phủ tổ chức, diễn ra sáng 15-9. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, do Văn phòng Chính phủ tổ chức, diễn ra sáng 15-9. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.


Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện thành công việc đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, rất cần đổi mới nhận thức, tư duy, hành động của người dân, doanh nghiệp, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hội nghị sẽ đề ra định hướng, giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới bảo đảm thiết thực, phù hợp thực tế nhằm triển khai hiệu quả, thực chất công tác cải cách TTHC; trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.


Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả các chương trình, chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Từ năm 2021 đến nay, toàn quốc đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định; phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 TTHC trên 100 lĩnh vực…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; đồng bộ hơn 1,2 triệu hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thanh toán trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ, liên thông đến tất cả cơ quan, đơn vị và kết nối vào Trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã hoàn thành kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia…


Sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.


N.V