08:08, 01/08/2022

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Ngày 1-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Ngày 1-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, cả nước đã hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội khu đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp với quy mô khoảng 155.800 căn; đang tiếp tục triển khai 401 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 454.360 căn. Cả nước cũng đã giải ngân gần 1,4 nghìn tỷ đồng cho 4.489 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở…


Riêng tại Khánh Hòa, trong 2 năm 2022 - 2023, toàn tỉnh có 5 dự án xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng với 1.555 căn; đang làm thủ tục đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp với tổng diện tích đất xây dựng gần 39.000m2. Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa phải phát triển khoảng 250.000m2 sàn nhà ở xã hội (khoảng 4.200 căn); đến năm 2030, phải phát triển khoảng 475.000m2 sàn nhà ở xã hội (khoảng 8.000 căn)…


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, các địa phương cần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp; tiếp tục rà soát và tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách về phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn; có chính sách ưu đãi, hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng nhà ở xã hội; bố trí đầy đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp…


V.G