10:08, 03/08/2022

Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Sáng 3-8, tại huyện Khánh Sơn, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Sáng 3-8, tại huyện Khánh Sơn, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


6 tháng qua, các chỉ tiêu thi đua được thành viên trong cụm đăng ký từ đầu năm cơ bản đạt hơn 50%. Trong đó, các tiêu chí trong nội dung thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả nổi bật như: Tổng thu ngân sách nhà nước của các thành viên trong cụm được gần 3.442 tỷ đồng (đạt 82,2% so với kế hoạch); hơn 6.900 lao động có việc làm (đạt 53,5%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn, đúng hạn trung bình đạt 98%; tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo 100% quân số được giao…


Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các thành viên trong cụm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh và phát động các phong trào thi đua khác phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tiếp tục thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời; chú trọng khen thưởng đột xuất và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác về chuyển đổi số; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…


N.T