11:08, 08/08/2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn: Hiệu quả trong công tác dân vận

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn luôn đẩy mạnh và cụ thể hóa phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng nhiều mô hình, việc làm thiết thực. Qua đó, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Khánh Sơn luôn đẩy mạnh và cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, việc làm thiết thực. Qua đó, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc.


Đẩy mạnh các phong trào thi đua


Theo Thượng tá Hoàng Sông Hồng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Khánh Sơn, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” là nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cơ sở đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị trong Khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) 4 huyện, thành phố phía nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, mưa đá vào ngày 8-6.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia khắc phục hậu quả trận lốc xoáy, mưa đá vào ngày 8-6.


Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chú trọng quán triệt đầy đủ nội dung chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị LLVT huyện xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn. Quá trình triển khai luôn gắn các nội dung của phong trào thi đua với việc tổ chức các đợt thi đua đột kích, cao điểm trong đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các địa phương để xác định rõ những nội dung, công việc cần thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Nhằm xây dựng tình đoàn kết quân - dân thêm gắn bó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ thêm vững chắc, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên về bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tác phong công tác dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” khi tiến hành công tác dân vận.


Hiệu quả thiết thực

 

5 năm qua, Ban CHQS huyện Khánh Sơn đã cùng các đơn vị trong Khối thi đua LLVT 4 huyện, thành phố phía nam tỉnh trao tặng 12 con bò giống, 10 con heo giống, xây tặng và sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa; trồng tặng hàng nghìn cây ăn quả cùng nhiều mô hình sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách, già làng, người có uy tín trên địa bàn vào các dịp lễ, Tết hàng năm…

Nhờ xác định rõ tầm quan trọng trong công tác dân vận nên phong trào thi đua ngày càng được triển khai lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Một trong những điểm sáng trong công tác dân vận của Ban CHQS huyện thời gian qua là tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với đặc thù các địa phương trên địa bàn huyện tập trung phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, đơn vị đã tăng cường tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt của Cơ quan Quân sự huyện và lực lượng dân quân các xã, thị trấn. Qua đó, đẩy mạnh việc bám nắm địa bàn, tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tập trung nguồn lực, nhân lực hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao nhận thức xây dựng nếp sống văn minh...


Mặt khác, LLVT huyện cũng thường xuyên tổ chức ra quân giúp các địa phương, trường học, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa các con đường liên thôn, thu hoạch nông sản, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy rừng… với hơn 3.200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Mới đây, vào đầu tháng 6, trên địa bàn thị trấn Tô Hạp xảy ra mưa đá và lốc xoáy khiến nhiều cây xanh trên các trục đường gãy đổ, nhiều trụ sở cơ quan nhà nước và nhà dân bị tốc mái. Ban CHQS huyện đã kịp thời cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên và dân quân phối hợp với nhân viên điện lực, môi trường đô thị tích cực khắc phục hậu quả, nhanh chóng đưa hoạt động giao thông và đời sống người dân trở lại bình thường.


Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Khánh Sơn đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai… được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”.


THẾ ANH