04:07, 23/07/2022

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Sáng 23-7, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; việc đầu tư mở rộng dự an Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tình hình thực hiện dự án xây dựng phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa. Làm việc với đoàn có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Trần Ngọc Thanh – Trưởng ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các sở, ban, ngành.

Sáng 23-7, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; việc đầu tư mở rộng dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tình hình thực hiện dự án xây dựng phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa. Làm việc với đoàn có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

 

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp công đoàn đã dành hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; các phong trào thi đua được triển khai lan tỏa, nhất là chương trình “1 triệu sáng kiến” đã có hơn 4.000 sáng kiến được cập nhật lên hệ thống… LĐLĐ tỉnh kiến nghị Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm đầu tư xây dựng khu thiết chế cho công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu… Về đầu tư mở rộng dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, dự án có tổng diện tích là 45.318m2; giai đoạn 1, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sử dụng 20.005m2 đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hiện còn 25.313m2 được Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh có văn bản thống nhất đầu tư mở rộng theo hướng xây dựng công trình công viên cây xanh, bảo tàng Trường Sa, nhà trưng bày gắn kết hài hòa với khu tưởng niệm phục vụ khách tham quan, du lịch. Đối với dự án xây dựng phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa, năm 2014, UBND tỉnh đã thỏa thuận địa điểm xây phân hiệu của trường tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Do chưa thực hiện được vì nhiều vướng mắc nên năm 2020, UBND tỉnh đã có thông báo chấm dứt thỏa thuận và gợi ý khảo sát vị trí đất khác tại ngã ba Lương Sơn, xã Vĩnh Lương. Thế nhưng, khu đất này UBND tỉnh đã cấp cho Trường Đại học Khánh Hòa và hiện dự án này đã tạm dừng...

 

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.
Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư xây dựng giai đoạn 1 rất khang trang, trang trọng và ý nghĩa, tạo thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng. Do vậy, việc mở rộng khu tưởng niệm là rất cần thiết, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐ Việt Nam để triển khai giai đoạn 2; đồng thời tỉnh sẵn sàng tiếp nhận quản lý, vận hành khu tưởng niệm nếu Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn giao. Về việc xây dựng phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tỉnh luôn ủng hộ việc đầu tư cho giáo dục. Vì thế, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với TP. Nha Trang và các sở, ngành chủ động khảo sát, giới thiệu những khu đất phù hợp để đầu tư. Đối với xây dựng thiết chế cho công nhân là một chủ trương đúng đắn, nên việc bố trí đất xây dựng cần đảm bảo ở gần với những khu vực công trình đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư xây dựng; tỉnh sẽ nghiên cứu bố trí đất hợp lý...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới hoạt động của tổ chức công đoàn; đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn trong thời gian tới, nhất là quan tâm hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất để tỉnh triển khai đầu tư giai đoạn 2 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma theo hướng làm công viên, bảo tàng tạo sự hài hòa tổng thể bằng hình thức xã hội hóa. Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong tỉnh nghiên cứu, xem xét giới thiệu vị trí khu đất tại xã Vĩnh Lương để xây dựng phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đối với xây dựng thiết chế cho công đoàn, tỉnh cần giới thiệu địa điểm thuận lợi, hấp dẫn để dễ dàng kêu gọi nhà đầu tư…

 

VĂN GIANG