11:07, 01/07/2022

Sớm hoàn thành di dời các hệ thống điện để thi công cao tốc Bắc - Nam

Sáng 1-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Công Thương và các đơn vị liên quan báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời các hệ thống lưới điện thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn đi qua huyện Cam Lâm).

Sáng 1-7, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Công Thương và các đơn vị liên quan báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời các hệ thống lưới điện thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn đi qua huyện Cam Lâm).

 

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.
Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.


Theo báo cáo, hiện nay, việc di dời lưới điện 220kV vẫn còn một số vướng mắc, chưa di dời xong. Đối với điện trung, hạ thế, tất cả các vị trí di dời đã hoàn thành công tác dựng cột nhưng phần hào cáp ngầm đi qua cao tốc vẫn chưa thể thi công vì thiếu vật tư. Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn cam kết lộ trình tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo việc thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đúng chỉ đạo của Chính phủ.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị đơn vị cung cấp vật tư thi công hào cáp ngầm phải cam kết tiến độ bàn giao; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, chủ đầu tư, các đơn vị thi công cần phối hợp tốt hơn trong thực hiện phần việc của mình; huyện Cam Lâm cần đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công. Ông yêu cầu đến ngày 15-7 phải hoàn thành việc bàn giao các vị trí trọng yếu cho đơn vị thi công.


ĐÌNH LÂM