11:06, 14/06/2022

Thống nhất giải pháp khắc phục tình trạng ngập ở phía tây Nha Trang

Chiều 14-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước khu vực các xã phía tây TP. Nha Trang. Cùng dự họp có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 14-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước khu vực các xã phía tây TP. Nha Trang. Cùng dự họp có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm gần đây, tình trạng ngập nước ở khu vực phía tây Nha Trang diễn ra khá thường xuyên; nguyên nhân chính là do các con sông trên địa bàn bị tắc nghẽn, không đảm bảo thoát lũ khi mưa lớn kéo dài. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa tăng nhanh nên nhiều tuyến sông, lạch hiện trạng bị lấp, lấn chiếm gây nên tình trạng ngập cục bộ; hệ thống thoát lũ đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đồng bộ, kết nối hiệu quả với nhau. Sở kiến nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương thực hiện các dự án khơi thông, chỉnh trị, đào mới hệ thống thoát lũ cho khu vực phía tây Nha Trang, kết nối đồng bộ với hệ thống hiện có nhằm thoát lũ hiệu quả, giảm thiểu tình trạng ngập nước sau các đợt mưa lớn kéo dài.


Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị và TP. Nha Trang đề nghị cho chủ trương tiến hành rà soát các quy hoạch, cập nhật các tuyến thoát lũ bổ sung theo đề xuất của địa phương, đơn vị, tính toán mô hình thủy lực… để đưa vào tổng thể kết quả nghiên cứu đề xuất của Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tiểu dự án tỉnh Khánh Hòa (IRDP) hạng mục thoát nước mưa, giải quyết vấn đề ngập nước ở phía tây Nha Trang.


Ông Nguyễn Tấn Tuân đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của các thành viên dự họp, trước mắt đồng ý hỗ trợ vốn cho UBND TP. Nha Trang thực hiện việc khơi thông các dòng chảy đã bị tắc nghẽn, thực hiện ngay trong năm 2022 để hạn chế tình trạng ngập cho khu vực phía tây Nha Trang.


H.Đ