09:06, 30/06/2022

Bộ Chính trị: Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng , tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN, tiêu cực; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực Phan Đình Trạc đồng chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tham dự hội nghị trực tiếp tại Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 10 năm qua, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao; được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tổng Bí thư yêu cầu, thời gian tới, toàn quốc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức PCTN, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí, nhân dân trong PCTN, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, tiêu cực để không thể tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN, tiêu cực…


Tại Khánh Hòa, giai đoạn 2012 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập, triển khai 12 đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về PCTN, tiêu cực đối với các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy; yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập 13 đoàn giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về PCTN, tiêu cực. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo… Ngày 28-6, Tỉnh ủy đã thành lập BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh do ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.


N.V