01:06, 03/06/2022

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh tiếp Tổng lãnh sự Singapore

Sáng 3-6, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tiếp ông Roy Kho - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự, có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành trong tỉnh.

 

Sáng 3-6, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tiếp ông Roy Kho - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự, có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành trong tỉnh.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh tặng quà lưu niệm ông Roy Kho.
Ông Nguyễn Hải Ninh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Roy Kho.

 

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Hải Ninh bày tỏ vui mừng được chào đón ông Roy Kho - Tổng lãnh sự đến thăm tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh địa phương đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và đang thực hiện các hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội với những cơ hội mới ở phía trước. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hải Ninh cũng thông tin đến ông Roy Kho những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; những tiềm năng, thế mạnh và các lĩnh vực tỉnh đang mời gọi, thu hút đầu tư; định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 09, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hải Ninh cũng mong muốn ông Tổng lãnh sự sẽ quan tâm kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Singapore tới tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu và đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến - chế tạo cao cấp, công nghiệp logistics, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh…

 

Ông Nguyễn Hải Ninh và các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi tiếp ông Roy Kho (thứ 3 từ trái sang).
Ông Nguyễn Hải Ninh và các vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi tiếp ông Roy Kho (thứ 3 từ trái sang).

 

Ông Roy Kho cho rằng, những lĩnh vực tỉnh Khánh Hòa có tiềm năng phát triển lớn trong 5 đến 10 năm tới, cũng là những lĩnh vực thế mạnh của các nhà đầu tư Singapore. Những năm gần đây, Singapore đã trở thành nước đầu tư lớn thứ 2 vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 67,5 tỷ USD. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore vào Khánh Hòa vẫn còn khá khiêm tốn. Với vai trò, nhiệm vụ của bản thân, ông Tổng lãnh sự sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong việc cung cấp thông tin, kết nối với các nhà đầu tư Singapore, nhất là khi đường bay thẳng từ Khánh Hòa đến Singapore đã được đưa vào hoạt động.

 

N.T