11:06, 29/06/2022

6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

Sáng 29-6, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. 

Sáng 29-6, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự.


6 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc và các địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, huy động nguồn lực hợp tác quốc tế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với khoản viện trợ không hoàn lại 17,5 triệu USD; trao tặng hàng nghìn phần quà cho các hộ DTTS nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19; tổ chức hơn 90 đợt tuyên truyền cho hơn 5.000 lượt người về hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS; có 19 tỉnh thực hiện 55 chính sách dân tộc đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội vùng...


6 tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc và các địa phương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường theo dõi, nắm tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dân tộc…


Mã Phương