09:05, 12/05/2022

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5

Sáng 12-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII theo hình thức trực tuyến.

Sáng 12-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII theo hình thức trực tuyến. Chủ trì hội nghị có các ông: Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Toàn tỉnh có 51 điểm cầu với 2.192 đại biểu, trong đó 1 điểm cầu cấp tỉnh, 10 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 40 điểm cầu cấp xã.

 

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Từ ngày 4 đến 10-5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung các nghị quyết về: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”; thống nhất cao về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…


Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, ông Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 5. Đồng thời, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại; chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hoa Kỳ; chuyến thăm chính thức của lãnh đạo nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19...


H.DUNG