09:05, 20/05/2022

Trao giải cuộc thi viết về truyền thống cách mạng quê hương Ninh Hòa

Thị ủy Ninh Hòa vừa tổng kết, trao giải cuộc thi viết đề cương tuyên truyền "Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Ninh Hòa anh hùng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Thị ủy Ninh Hòa vừa tổng kết, trao giải cuộc thi viết đề cương tuyên truyền “Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Ninh Hòa anh hùng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.


Qua hơn 2 tháng triển khai, có 69 cơ sở đảng tham gia dự thi. Nhìn chung, các bài thi đều có sự đầu tư về nội dung, hình thức; bám sát đề cương gợi ý; thể hiện được nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, phát huy các truyền thống cách mạng của quê hương. Từ đó, cụ thể hóa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho 10 bài thi xuất sắc.


Hồng Vân