09:04, 23/04/2022

Hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Sáng 23-4, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Chủ trì hội nghị có các ông: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng 23-4, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Chủ trì hội nghị có các ông: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại hội nghị.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại hội nghị.

 


Tại hội nghị, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã báo cáo tóm tắt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh trong thời gian qua; công tác phối hợp giữa Tỉnh ủy với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn; tình hình thực hiện chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo. Trong năm 2021 và quý 1/2022, tỉnh đã triển khai, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng được 53 lớp với hơn 4.100 học viên; phối hợp, triển khai, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo thông báo chiêu sinh của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện các khu vực. Về công tác phối hợp, thời gian qua, Học viện đã tạo điều kiện cho tỉnh trong việc triển khai thực hiện, tổ chức lớp cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng theo chức danh; đặc biệt, năm 2021 đã thí điểm mở lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung tại Khánh Hòa, giúp cán bộ, công chức, viên chức tỉnh vừa chuẩn hoá điều kiện, tiêu chuẩn, vừa đảm bảo công tác chuyên môn. 
 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho chủ trương mở rộng thí điểm triển khai tổ chức, mở các lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tạo điều kiện cho tỉnh được mở 1 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung để cấp bằng cao cấp lý luận chín trị cho cán bộ đúng đối tượng, tiêu chuẩn và có giấy xác nhận trước ngày 9-7 theo quy định; xem xét tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh để đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ sau khi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 được phê duyệt.
 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh; tăng tần suất hệ học tập trung trong năm đối với đối tượng học lớp trung cấp lý luận chính trị; tiếp tục quan tâm, tháo gỡ, thực hiện tốt các tiêu chí để đạt chuẩn Trường Chính trị.
 
THÀNH NAM