07:04, 28/04/2022

Đại hội Đoàn thanh niên Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân lần thứ VII

Ngày 27-4, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có Chính ủy, chỉ huy Lữ đoàn, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa và 90 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn.

Ngày 27-4, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có Chính ủy, chỉ huy Lữ đoàn, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa và 90 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn.

 

Đảng ủy Lữ đoàn 957 tặng hoa chúc mừng đại hội
Đảng ủy Lữ đoàn 957 tặng hoa chúc mừng đại hội.
 
5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lữ đoàn đã bám sát chủ trương, nhiệm vụ đơn vị, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động; bảo đảm  nội dung và chất lượng; tổ chức và tham gia hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Trung ương đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động…Các cơ sở luôn xung kích thực hiện nhiều mô hình, phong trào hay, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Vọng gác thanh niên, ca trực kiểu mẫu”; “Buổi học thanh niên, thao trường quyết thắng”;  “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”; “Tuổi trẻ với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”; “Kết thân”; “Nghĩa tình đồng đội”; “Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh”; “Lữ đoàn 957 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”… Hàng năm, 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 90 - 95% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức hướng nghiệp cho 600 - 700 đoàn viên xuất ngũ.

 

Lãnh đạo Lữ đoàn và đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới
Đại diện Lữ đoàn và đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới
 
Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 957 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lãnh đạo của Cấp ủy Đảng các cấp, Chương trình hoạt động của tổ chức đoàn các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời kỳ mới; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị…
 
Đại hội đã bầu 9 người vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vùng 4 Hải quân, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
CÔNG HOÀNG