10:03, 27/03/2022

Xây dựng lực lượng vững mạnh trong tình hình mới

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm, chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng "vững mạnh, toàn diện, rộng khắp", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

 

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm, chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  


Lực lượng ngày càng vững mạnh, rộng khắp


Ngày 28-3-1935, tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Với ý nghĩa đó, ngày 28-3 hàng năm đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định là ngày truyền thống của lực lượng DQTV.


Những năm qua, ngoài việc tổ chức xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, quân nhân dự bị vững mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai xây dựng lực DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng DQTV luôn giữ vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang của tỉnh.  Với phương châm: “Ở đâu có dân thì ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức đảng và đảng viên thì ở đó có tổ chức DQTV”, đến nay, tỉnh đã xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, rộng khắp, đạt 1,36% so với dân số. Trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 24,15% trong tổng số DQTV.


Theo Thượng tá Trịnh Ấn - Trưởng ban Dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh, hiện nay, lực lượng DQTV của tỉnh đã bảo đảm được các yêu cầu về số lượng hợp lý, có chất lượng chính trị tốt, tổ chức biên chế chặt chẽ, trang bị vũ khí phù hợp; có đầy đủ các thành phần binh chủng, xây dựng tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương như: Xây dựng trung đội dân quân cơ động, dân quân thường trực địa bàn trọng điểm; trung đội dân quân binh chủng pháo binh, phòng không; trung đội dân quân, tự vệ biển; đại đội tự vệ pháo phòng không…


Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới


Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở thông qua việc tham mưu tỉnh mở các lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ quân sự cơ sở; tổ chức hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị cho phân đội và chiến sĩ DQTV.  


Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch huấn luyện chiến đấu - giáo dục chính trị của Bộ CHQS tỉnh, các đầu mối đơn vị DQTV đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác huấn luyện. Quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt hơn 95%, bảo đảm chất lượng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% đạt khá, giỏi.  


Thời gian qua, lực lượng DQTV các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là lực lượng dân quân thường trực các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh; phối hợp tốt với các lực lượng khác trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… trên địa bàn. Đặc biệt, trong 2 năm qua, lực lượng DQTV của tỉnh luôn là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh có hơn 5.000 chiến sĩ dân quân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp, lực lượng DQTV của tỉnh từng bước được xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Lực lượng DQTV luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19…, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương”.


THẾ ANH