12:03, 03/03/2022

Xây dựng thế trận vững chắc ở khu vực biên giới biển

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2022), Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết...

 

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2022), Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết:

 

Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa
Đại tá Trần Quốc Toản - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa


- Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VIII trong bối cảnh tình hình chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới cơ bản ổn định, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. BĐBP tỉnh đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; chủ động tham mưu, tích cực tham gia phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt bảo vệ biên giới biển, đảo của Tổ quốc; phát huy tốt vai trò của đảng viên đồn biên phòng phụ trách giúp đỡ các hộ gia đình gặp khó khăn ở khu vực biên giới; thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”.

 

Chốt cơ động tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực cửa sông Quán Trường. Ảnh: BKH

Chốt cơ động tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực cửa sông Quán Trường. Ảnh: BKH


- Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung, giải pháp gì, thưa ông?


 - Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và tình trạng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông được dự báo sẽ diễn biến ngày càng phức tạp; các đối tượng, tội phạm trên tuyến biển lợi dụng dịch Covid-19 để kích động, gây rối, chống phá và hoạt động phạm tội. Do đó, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thật hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng địa phương, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phát huy tích cực trong công tác vận động quần chúng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng, chống tội phạm; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp hành động giữa đơn vị với UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, nhất là đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể với hình thức đa dạng, chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.


- Xin cảm ơn ông!


HUỆ NAM (Thực hiện)