05:01, 14/01/2022

Sở Công Thương Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 14-1, Sở Công Thương Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Sáng 14-1, Sở Công Thương Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Các tập thể nhận bằng khen Của Bộ Công Thương về thành tích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2020
Các tập thể nhận bằng khen của Bộ Công Thương về thành tích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2020
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu, thời gian tới, toàn ngành Công Thương cần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các nghị quyết chuyên đề khác của Chính phủ liên quan đến hỗ trợ, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển DN, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi số; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; chương trình phát triển công nghiệp và thương mại Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, tăng cường gặp gỡ, đối thoại nắm bắt thông tin, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN; tạo điều kiện cho DN, nhà đầu tư hoàn thành các công trình, dự án và sớm đưa vào hoạt động Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Trảng É, Diên Thọ, Ninh Xuân; các dự án liên quan đến ngành Công Thương... Ngành Công Thương chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nhằm ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, thị trường miền núi, đưa hàng Việt về nông thôn…

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho 3 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2021
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho 3 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2021
 
Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN. Trong năm, các chỉ tiêu phát triển của ngành không đạt kế hoạch đề ra: Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 4,6%; kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 4,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm gần 16% so với năm 2020. 

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen về công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đại diên Sở Công Thương
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen về công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đại diện Sở Công Thương
 
 
Nhân dịp này, Bộ Công Thương tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ năm 2020. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; tặng bằng khen cho Sở Công Thương và 1 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác an toàn thực phẩm; tặng bằng khen cho Sở Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid-19. Sở Công Thương tặng giấy khen cho 27 tập thể và 72 cá nhân...

 

Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân  có thành tích về công tác an toàn thực phẩm
Ông Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích về công tác an toàn thực phẩm
 
 
CẨM VÂN