09:01, 06/01/2022

Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân luôn đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân luôn đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân.


Nhiều hoạt động thiết thực giúp dân


Lữ đoàn 101 đóng quân trên địa bàn huyện Cam Lâm, với nhiều xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn nên thời gian qua, đơn vị luôn xác định nhiệm vụ làm công tác dân vận, giúp dân trên địa bàn đóng quân và đơn vị kết nghĩa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, giúp nhân dân địa phương phát triển về kinh tế - xã hội. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn kết nghĩa với 14 đầu mối trên địa bàn huyện Cam Lâm và xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn).

 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 giúp xã Sơn Hiệp vệ sinh môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 giúp xã Sơn Hiệp vệ sinh môi trường.


Đại tá Nguyễn Văn Sinh - Chính ủy Lữ đoàn 101 cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Lữ đoàn 101 chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Lữ đoàn 101 chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị trong Lữ đoàn với cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.


Đóng quân trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa, 5 năm qua, Lữ đoàn đã kịp thời tổ chức gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ, 40 lượt ô tô và xuồng cao tốc giúp nhân dân xã Cam Thành Bắc chống lũ. Trong đó, đơn vị giúp đắp 120m đê kịp thời bảo vệ an toàn toàn bộ khu dân cư và hoa màu, tài sản của người dân; nạo vét giải phóng 5.000m2 đất canh tác, 700m mương nội đồng; đào, đắp 2.600m bờ thửa bị lũ vùi lấp; di chuyển 60 hộ dân cùng tài sản ra khỏi vùng lũ; tham gia hướng dẫn giao thông trên đoạn Quốc lộ 1 bị ngập, chuyên chở hơn 2.300 lượt học sinh và người dân qua đoạn đường ngập lụt... Cùng với đó, từ năm 2016 đến nay, Lữ đoàn đã tổ chức gần 1.300 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng môi trường thân thiện cho các trường: Mầm non Cam Hải Tây, Mầm non Sóc Nâu (xã Cam An Nam) và THCS Nguyễn Hiền (xã Cam Thành Bắc); san lấp hơn 1.500m3 đất đá, tu sửa 45km đường liên thôn sau các đợt mưa lũ trên địa bàn huyện Cam Lâm.


Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc


Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn luôn tích cực hưởng ứng mô hình “Hũ gạo tình thương”. Trong 5 năm qua, đơn vị đã quyên góp, ủng hộ hơn 10 tấn gạo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn 6 xã của huyện Cam Lâm và 1 xã của huyện Khánh Sơn. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 934 lượt người dân; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn đóng quân, quyên góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhắn tin tri ân liệt sĩ, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; tặng 2 căn nhà tình nghĩa, tổng giá trị 142 triệu đồng.


Có thể thấy, những kết quả trên đã khẳng định công tác dân vận của Lữ đoàn 101 đạt hiệu quả rất thiết thực; qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đại tá Nguyễn Văn Sinh cho biết: “Phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn luôn phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, làm cơ sở để củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

 

Thực hiện chương trình Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức 5 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn xã Cam An Nam và xã Sơn Hiệp. Với tổng số hơn 2.700 ngày công, đơn vị đã tích cực giúp nhân dân đổ 5km bê tông đường liên thôn, 380m2  bê tông khu vực vui chơi giải trí trường học; nạo vét 8,3km kênh mương nội đồng; đào đắp, sửa chữa 17km đường liên thôn, liên xã trên địa bàn; chăm sóc, trồng hơn 35ha rừng; đào 4.000 hố trồng cây ăn quả cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Sơn Hiệp. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, Lữ đoàn đã ủng hộ 2 tấn gạo, 47 bộ giường, chiếu cho khu cách ly tập trung của địa phương nơi đóng quân.


THẾ ANH