09:01, 16/01/2022

Liên đoàn Lao động tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn

Đó là một trong những đề nghị của ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh, diễn ra ngày 15-1.

Đó là một trong những đề nghị của ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh, diễn ra ngày 15-1.

 

<p style= "text-align: justify; ">Ông Phan Văn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc  với Liên đoàn Lao động tỉnh.<br></p>

Ông Phan Văn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh.


Năm 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, dẫn đầu khối thi đua trong số 10 LĐLĐ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hoạt động chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động được thực hiện sâu rộng với gần 20.000 lượt người được hỗ trợ, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng...


Ông Phan Văn Anh đề nghị, trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống dịch hiệu quả; quan tâm tới việc làm, phúc lợi cho người lao động; rà soát các chỉ tiêu của đại hội các cấp để phấn đấu hoàn thành cao nhất. Thời gian tới, Luật Công đoàn và quản lý tài sản sẽ có nhiều thay đổi, vì thế, LĐLĐ tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế cụ thể theo quy định để triển khai hiệu quả các hoạt động…


PHÚ AN