09:01, 20/01/2022

Chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội

Chiều 20-1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng làm việc với đoàn.

Chiều 20-1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng làm việc với đoàn.

 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (thứ hai từ phải sang)  tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (thứ hai từ phải sang) tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những thành tích các đơn vị đạt được trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần tiên phong trong công tác phòng, chống dịch Covid-19… Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022; tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19…


Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Trường Sĩ quan Thông tin.


. Chiều 20-1, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Học viện Hải quân.


Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã biểu dương những kết quả Học viện Hải quân đạt được trong năm 2021 đồng thời yêu cầu thời gian tới, Học viện Hải quân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự Hải quân, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, công nghệ mô phỏng, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, đào tạo; gắn công tác giáo dục - đào tạo với sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


. Cùng ngày, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đến thăm, kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.


Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến biểu dương cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của tỉnh và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Ông yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động nắm, dự báo tình hình, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn địa bàn và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.


T.ANH - T.NAM - VĂN HUỆ - VĂN TÂN