10:12, 15/12/2021

Sơ kết 5 năm Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Sáng 15-12, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2021. 

Sáng 15-12, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2021. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Qua 5 năm triển khai CVĐ, nhân dân cả nước đã hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh; hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. UBMTTQ các cấp đã vận động Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 228.200 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo...


Tại Khánh Hòa, đến nay, toàn tỉnh có 56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh đã hỗ trợ xây mới 1.417 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa 2.500 nhà với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng…


Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu đề nghị thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của người dân; điều chỉnh, bổ sung nội dung CVĐ để phát huy trách nhiệm của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…


C.VÂN