09:12, 24/12/2021

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Chiều 24-12, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Cùng dự buổi làm việc có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tiếp đoàn có Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc vùng 4 Hải quân.

Chiều 24-12, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Cùng dự buổi làm việc có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tiếp đoàn có Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc vùng 4 Hải quân.

 

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm Vùng 4 Hải quân.
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm Vùng 4 Hải quân.

 

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân báo cáo với đoàn, thời gian qua, Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện, làm chủ các vũ khí, khí tài hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo. Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tốt việc đưa 5 đoàn đại biểu ra thăm huyện đảo Trường Sa; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, trong đó có đón 17 tàu của 8 nước đến quân cảng Cam Ranh. Vùng 4 cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; từ đất liền tới các đảo xa, các cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng bám tàu, bám biển, bám đơn vị, rèn luyện, học tập, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu…

 

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân trao quà lưu niệm (mô hình tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung) cho đồng chí Võ Văn Thưởng.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân trao quà lưu niệm (mô hình tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung) cho ông Võ Văn Thưởng.


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những thành tích Quân chủng Hải quân nói chung, Vùng 4 Hải quân nói riêng đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng và Vùng 4 Hải quân. Ông Võ Văn Thưởng đánh giá, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; hoàn thành tốt vai trò cầu nối để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước hướng về Trường Sa… Ông mong muốn thời gian tới, Vùng 4 Hải quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ông gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm.

 

Ông Võ Văn Thưởng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Ông Võ Văn Thưởng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.


Sau buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng và các thành viên trong đoàn đã đi thăm tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung của Lữ đoàn 162 và tàu ngầm HQ - 184 Hải Phòng của Lữ đoàn 189.

 

Ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Hải Ninh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung.
Ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Hải Ninh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung.

 


Xuân Thành