11:12, 19/12/2021

Công an xã Khánh Bình: Phát huy vai trò nòng cốt

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Có được kết quả này là nhờ vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã.

 

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã. Có được kết quả này là nhờ vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã.


Xã Khánh Bình có 1.243 hộ dân với 5.038 nhân khẩu, trong đó 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai. Là một xã miền núi, đời sống người dân chủ yếu là làm rẫy, trồng rừng. Gần đây, nhờ chuyển đổi cây trồng, nhiều trang trại chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn ra đời nên đời sống người dân ngày càng khởi sắc hơn. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng ANTT ở cơ sở, giữ vững ANTT trên địa bàn.

 

Công an xã Khánh Bình tại một chốt kiểm soát dịch.

Công an xã Khánh Bình tại một chốt kiểm soát dịch.


Từ tháng 12-2019, xã Khánh Bình đã được triển khai công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã theo Đề án 106 của Bộ Công an. Ngay từ khi được phân công, 5 đồng chí công an chính quy đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Không những làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, lực lượng này còn làm nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, giúp người dân đẩy mạnh tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngày càng hiệu quả.


Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm công tác an ninh phụ trách địa bàn, Đại úy Cao Quốc Thuận - Trưởng Công an xã cho rằng, nếu làm tốt công tác phòng ngừa thì tội phạm, tệ nạn giảm; công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ không tốt thì tội phạm, tệ nạn sẽ phát sinh. Chính vì thế, ngay khi về địa bàn, những công việc được anh quan tâm là: chỉ đạo lực lượng Công an xã tập trung giải quyết ngay từ khi mới phát sinh những mâu thuẫn ở cơ sở; quản lý chặt chẽ đối tượng và những di biến động, quản lý tốt việc lưu trú, phát động phong trào tố giác tội phạm, tệ nạn, phát hiện kịp thời những đối tượng lạ mặt, nghi vấn, từ đó góp phần quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm, tệ nạn. Để phòng ngừa tốt, Công an xã còn thường xuyên phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã hội như: MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… quan tâm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, Công an xã đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, giúp người dân thêm tin tưởng và sẵn sàng tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ.


Đại úy Cao Quốc Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã thực hiện 8 kế hoạch tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; bắt và xử lý 18 vụ vi phạm pháp luật hình sự, đặc biệt trong đó có vụ trọng án giết người tại thôn Bến Khế; xử lý các vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trộm cắp, phá hoại nông sản, gây rối ANTT, khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản…


Ngoài ra, Công an xã đã gọi hỏi răn đe, giáo dục 18 lượt đối tượng, lập hồ sơ đưa đi giáo dưỡng, đi cơ sở cai nghiện 5 đối tượng. Công an xã còn hướng dẫn hoạt động mô hình tự quản ANTT tuần tra nhân dân; thường xuyên phối hợp tổ chức tốt công tác tuần tra khép kín địa bàn. Năm 2021, Công an xã đã thể hiện quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ kép: vừa giúp người dân phòng, chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ giữ vững ANTT. Các anh đã tham gia làm trưởng 2 chốt kiểm soát dịch và 1 tổ tuần tra; tham mưu lập và hướng dẫn hoạt động 6 tổ tự quản phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trên địa bàn.


Ông Phan Đình Tuyến - Chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết: “Từ khi có lực lượng công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT tại xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế. Nhờ sự nỗ lực của Công an xã, phong trào Toàn dân BVANTQ được đẩy mạnh; tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


MINH CƯỜNG