09:11, 23/11/2021

Tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Tối 22-11, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về hoạt động năm 2021, việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Tối 22-11, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về hoạt động năm 2021, việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Quang cảnh tại buổi làm việc.


Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, toàn tỉnh giảm hơn 1.000 đoàn viên so với năm 2020. Các cấp công đoàn đã vận động được hơn 10 tỷ đồng cho quỹ vắc xin; hỗ trợ cho 3.161 đoàn viên khó khăn với số tiền hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng cho bữa ăn ca của đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”. Các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở…


Ông Nguyễn Đình Khang yêu cầu LĐLĐ tỉnh từ nay đến cuối năm ưu tiên nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu tất cả đoàn viên khó khăn đều có Tết; phấn đấu mỗi đoàn viên, người lao động khó khăn phải có quà Tết của công đoàn với trị giá ít nhất là 300.000 đồng/người; chú trọng nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; tập trung xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định ở cơ sở…


PHÚ AN