09:11, 12/11/2021

Phường Ngọc Hiệp: Cần tiếp tục quan tâm công tác vận động quần chúng

Chiều 12-11, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang) về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Chiều 12-11, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang làm việc với Đảng ủy phường Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang) về tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.


Sau khi nghe báo cáo tình hình, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy phường cần lưu ý nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ; kiện toàn công tác cán bộ, đảm bảo lựa chọn cán bộ công khai, dân chủ, khách quan, đủ điều kiện về năng lực, phẩm chất. Đảng ủy phường cần tiếp tục quan tâm các công tác: Tạo nguồn phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, xây dựng, giải quyết chế độ, chính sách cho người dân kịp thời, đúng đối tượng; chú ý cập nhật văn bản pháp luật. Đặc biệt, Đảng ủy phường cần tiếp tục quan tâm đến công tác vận động quần chúng, nhất là khi trên địa bàn đang triển khai nhiều công trình trọng điểm của tỉnh…

 

Ông Hồ Văn Mừng kết luận.
Ông Hồ Văn Mừng kết luận.


Được biết, 10 tháng qua, phường đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; các chế độ chính sách được cấp phát đầy đủ, kịp thời; công tác phòng, chống dịch Covid-19 triển khai tốt. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như: thu thuế, thu ngân sách, các nguồn thu khác chưa đạt tiến độ yêu cầu. Ước 10 tháng, thu ngân sách đạt gần 71%; thu thuế đạt hơn 59%. Công tác phối hợp kiểm kê, xác minh, đối thoại để thực hiện các dự án trên địa bàn còn chậm.


T.M