09:11, 07/11/2021

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2021) bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc thông qua các điểm cầu tại trụ sở UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố...

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2021) bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc thông qua các điểm cầu tại trụ sở UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố. Tham dự đại lễ tại Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam; Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại điểm cầu Khánh Hòa có lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. 
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ghi nhận sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng, ni, phật tử trong việc đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước; có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, cuộc sống ấm no. 
 
Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đóng góp hàng ngàn tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Trong đại dịch Covid-19, tăng, ni, phật tử đã hỗ trợ y tế, nhân đạo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực…
 
Tại đại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Nhân dịp này, thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Mã Phương