09:11, 12/11/2021

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sáng 12-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác tuyên giáo.

Sáng 12-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác tuyên giáo. Dự buổi làm việc có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Hải Bình đánh giá cao những kết quả mà Khánh Hòa đã làm được trong công tác tuyên giáo, nhất là việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền về kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19… Ông đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên giáo để tạo thống nhất về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội để làm nền tảng cho sự phát triển đột phá trong giai đoạn sắp tới. Trong đó, tỉnh cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa…; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền thông qua báo chí, mạng xã hội, phải có kịch bản, kế hoạch truyền thông chặt chẽ, thông tin sâu rộng, lan tỏa những thông tin tích cực đến các tầng lớp nhân dân…


XUÂN THÀNH