10:10, 27/10/2021

Đoàn Thanh niên Công an TP. Nha Trang: Góp sức đảm bảo an ninh trật tự tại các xã

Trong tháng 10, tuổi trẻ Công an TP. Nha Trang đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 8 xã của thành phố. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.

Trong tháng 10, tuổi trẻ Công an TP. Nha Trang đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự (ANTT) và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 8 xã của thành phố. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT tại các địa phương.


Thượng úy Lê Bá Khánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Nha Trang cho biết, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề thi đua “Tuổi trẻ Công an TP. Nha Trang xung kích, tình nguyện, thi đua lập công trên trận tuyến đảm bảo ANTT và tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19”, từ đầu tháng 10, đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 8 xã.

 

Tổ công tác của Đoàn Thanh niên Công an TP. Nha Trang  tuần tra kiểm soát tại xã Vĩnh Thạnh.

Tổ công tác của Đoàn Thanh niên Công an TP. Nha Trang tuần tra kiểm soát tại xã Vĩnh Thạnh.


Theo đó, lực lượng nòng cốt tham gia là đoàn viên, thanh niên công tác tại các đội nghiệp vụ thuộc Khối cơ quan Cảnh sát điều tra và Đội Cảnh sát giao thông, trật tự. Định kỳ, tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, tổ công tác của Đoàn Thanh niên Công an thành phố triển khai lực lượng luân phiên phối hợp với công an, dân quân tự vệ các xã tuần tra kiểm soát địa bàn. Tổ công tác thực hiện tuần tra, phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ các đối tượng hoạt động phạm tội, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đồng thời, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Từ đầu tháng 10 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã tổ chức 7 đêm tuần tra tại các xã: Phước Đồng, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung; huy động 56 lượt đoàn viên tham gia. Qua đó, tổ đã phát hiện, lập biên bản 18 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 8 xe mô tô các loại; giải tán 69 nhóm thanh niên tụ tập sử dụng rượu, bia tại khu vực công cộng; yêu cầu 110 trường hợp ra khỏi nhà không cần thiết trở về nhà. Đồng thời, bàn giao cho công an các xã 1 vụ việc với 5 đối tượng về hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng; 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ không có giấy phép; 2 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu hành vi đánh bạc trái phép. Ngoài ra, phát hiện và bàn giao UBND các xã xử lý 24 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.


Thượng úy Khánh cho biết, theo kế hoạch đề ra, công tác tuần tra kiểm soát sẽ kết thúc vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, với hiệu quả đạt được, Đoàn Thanh niên Công an thành phố sẽ xin chủ trương của lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, nghiên cứu mở rộng tuần tra ở địa bàn các phường. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai công tác tình nguyện xã hội, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; tặng quà cho học sinh nghèo...


V.THÀNH