01:08, 04/08/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 7

Sáng 4-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7.

Sáng 4-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ phòng, chống dịch. Từng địa phương cố gắng giữ "vùng xanh"; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các ngành liên quan cần tập trung thực hiện tiếp các công trình trọng điểm của tỉnh trên tinh thần bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và không để đứt quãng thi công; tiếp tục triển khai đối với các dự án cần bổ sung hồ sơ giải phóng mặt bằng. Cấp huyện chịu trách nhiệm về các công trình trên địa bàn được giải ngân đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh, của huyện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh lập danh sách những người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đang khó khăn do dịch Covid-19 gửi Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh để hỗ trợ.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng cho biết, sắp tới, tỉnh sẽ phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo và sẽ có chế độ khen thưởng, hỗ trợ kịp thời...

 

Ôngí Nguyễn Tấn Tuân kết luận cuộc họp,
Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận cuộc họp.

 

Được biết, 7 tháng qua, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19; tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước: Doanh thu du lịch hơn giảm hơn 55%; tổng sản lượng thủy sản giảm 7%; sản xuất công nghiệp giảm gần 2%... Riêng doanh thu du lịch tháng 7 giảm 91,6%. Một số chỉ tiêu như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; thu nội địa... cũng chỉ tăng nhẹ.


N.V