11:08, 05/08/2021

Công an tỉnh Khánh Hòa: Nhiệm vụ kép trong… bão dịch

Cùng với các lực lượng y tế, quân đội, biên phòng và chính quyền địa phương các cấp, thời gian qua, Công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các lực lượng y tế, quân đội, biên phòng và chính quyền địa phương các cấp, thời gian qua, Công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), vừa góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Để kiểm soát và ngăn chặn các nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 từ ngoài tỉnh xâm nhập vào tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thiết lập 10 trạm, chốt kiểm soát liên ngành trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27C ở cửa ngõ nối liền các tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, tại ga Nha Trang, Khu Công nghiệp Suối Dầu… và 21 tổ kiểm soát phòng, chống dịch, đảm bảo ANTT trên các tỉnh lộ. Tất cả trạm, chốt, tổ kiểm soát đều do lực lượng công an chủ trì, phối hợp với y tế, quân đội, biên phòng thường trực xuyên suốt ngày đêm.

 

Công an phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) tặng nhu yếu phẩm cho người dân.

Công an phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) tặng nhu yếu phẩm cho người dân.


Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tuy phải đảm nhiệm nhiều hoạt động nghiệp vụ nhưng trước tình hình dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã chủ động cân đối, điều chuyển nhân lực hợp lý, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép. Hơn một tháng qua, đơn vị đã huy động khoảng 1.055 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân viên y tế, dân quân, ban bảo vệ khu phố - thôn xóm thường trực tại 135 khu phong tỏa, bảo đảm ANTT tại 7 cơ sở y tế và 14 khu cách ly tập trung. Công an các xã, phường phối hợp với cơ quan y tế khoanh vùng, truy vết hơn 10.000 trường hợp F1, F2; hỗ trợ đưa hàng nghìn trường hợp F0, F1 đến các cơ sở điều trị Covid-19, khu cách ly tập trung. Đồng thời, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, kịp thời phát hiện nhiều trường hợp từ vùng dịch trở về và những người cần giám sát y tế. Đối với một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 che giấu lịch trình, lực lượng công an đã kịp thời trích xuất camera, hỗ trợ cơ quan y tế truy vết F1, F2. Ngoài ra, qua tuần tra, Công an TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 448 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xác minh, làm rõ 4 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội, xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng.


Thiếu tá Hoàng Thế Anh - Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, một tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra 26.383 xe ô tô các loại và 194 xe máy; hỗ trợ cơ quan y tế test nhanh 1.098 người, qua đó phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.


Không chỉ vậy, Công an tỉnh còn tự chế 1.100 kính chắn giọt bắn trao tặng Công an TP. Nha Trang, Công an thị xã Ninh Hòa. Đồng thời, quyên góp hỗ trợ một số trạm kiểm soát và người dân vùng dịch ở TP. Nha Trang và thị xã Ninh Hòa 10.500 gói mì tôm, 6.000 chai nước suối, 10.000 khẩu trang, 1.100 găng tay y tế, 350 chai sát khuẩn…  

   
Cùng với việc tập trung phòng, chống dịch bệnh, lực lượng công an đã chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh. Hơn một tháng qua, lực lượng công an ở Khánh Hòa đã phát hiện 47 vụ phạm tội về trật tự xã hội, khẩn trương điều tra làm rõ 41 vụ với 89 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,23%.


PHAN THẾ HỮU TOÀN